Không để lợi dụng cổ phần hóa nhằm thâu tóm đất đai đem bánPhó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu phải quản lý chặt chẽ, bịt các "lỗ hổng" pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình cổ phần hóa.
Quyền lợi của người mua nhà tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn sẽ ra sao?Trong vụ án có liên quan tới bà Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan điều tra kiến nghị xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân đã mua nhà tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn.
Lý do bà Đào Thị Hương Lan từ chối nhận tiền trong vụ giao đất vàng ở TPHCMTrong vụ giao đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn, dù từ chối nhận tiền do quen biết, bà Đào Thị Hương Lan vẫn ký đề xuất giao đất cho Công ty Phú Việt Tín, góp phần gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng.
Công chứng viên công chứng trái luật trong vụ thâu tóm “đất vàng” ở TPHCMCơ quan điều tra xác định công chứng viên Phòng công chứng số 7 và Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM có sai phạm trong việc để ông Đinh Trường Chinh thâu tóm “đất vàng” ở trung tâm TPHCM.
"Đại gia” Malaysia mua quỹ đất gần 1 ha tại TPHCM, dự kiến xây tháp 40 tầngNhững thương vụ M&A liên tiếp cho thấy làn sóng nhà đầu tư Malaysia đang đẩy mạnh săn tìm quỹ đất tại Việt Nam.
Trung Quốc chi mạnh thâu tóm mỏ khoáng sản toàn cầu, Bắc Kinh toan tính gì?Hoạt động thâu tóm các mỏ khoáng sản trên toàn cầu của Trung Quốc đang diễn ra với tốc độ mạnh mẽ nhất trong hơn một thập kỷ.
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang, Quốc Cường Gia Lai vẫn giảm sànPhiên thứ 2 liên tiếp cổ phiếu Hóa chất Đức Giang, Quốc Cường Gia Lai vẫn giảm hết biên độ.
Cổ phần hóa để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải để bán đấtPVN, EVN, Viettel, VNPT cùng 4 tổng công ty lớn sẽ do Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn và cơ cấu lại.
Trung Quốc rót 2.200 tỷ USD cho vay: Mỹ bất ngờ là khách hàng lớn nhấtKhông chỉ các nước nghèo, Trung Quốc đã cho cả thế giới vay 2.200 tỷ USD. Một nghiên cứu mới gây sốc khi chỉ ra Mỹ mới là nơi nhận được nhiều vốn nhất.
Cân nhắc "khai thác khoáng sản khi khẩn cấp mà không cần thủ tục cấp phép"Có ĐBQH ủng hộ song cũng có người lo ngại việc cho phép khai thác khoáng sản nhóm III và IV trong tình huống khẩn cấp mà không phải thực hiện thủ tục cấp phép, sau thực trạng lũ lụt, sạt lở vừa qua.
100 sổ đỏ, 12 siêu xe và các tài sản vụ Mailisa có thể bị xử lý ra sao?Luật sư nhìn nhận vấn đề mấu chốt là việc các tài sản có phải vật chứng vụ án hay không. Từ đó, cơ quan tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.
Vụ Mailisa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế khu vực tư“Một trong những vụ án gần đây cho thấy rõ tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế trong khu vực tư là vụ án xảy ra tại hệ sinh thái thẩm mỹ viện Mailisa”, Thượng tá Nguyễn Văn Thực (C03) cho hay.